EVN đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cần phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thông ngành điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020).

EVN đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới   - ảnh 1 Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động cho lãnh đạo EVN. - Ảnh: EVN

Ngày 21/12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ và Nhà máy điện Yên Phụ. Sự kiện này là một mốc son lịch sử của ngành điện và nay đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Điện lực Việt Nam.

Trong 66 năm qua, ngành Điện lực Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Đến nay hệ thống điện Việt Nam có quy mô đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, thứ 23 thế giới với công suất hơn 61 nghìn MW và hệ thống lưới điện vươn rộng toàn bộ đất nước, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

EVN đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới   - ảnh 2 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cần phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, với tầm nhìn trở thành Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực châu Á năm 2045:  “Đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện đồng bộ theo quy hoạch và có kế hoạch được duyệt, trong đó trước hết là phải chủ động tham gia với Bộ Công thương để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch điện 8 giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Từ đó, lập kế hoạch thực hiện quy hoạch, trong đó xác định rõ lộ trình nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án điện đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia về phát triển nguồn điện mới, đi đôi với đầu tư chiều sâu sử dụng công nghệ hiện đại. Nghiên cứu đổi mới công nghệ của các nhà máy điện đang vận hành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về môi trường đa dạng hóa các loại hình phát triển điện ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch năng lượng tái tạo với tỷ trọng hợp lý.”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập đoàn điện lực Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác