Gắn biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Marseille (Pháp)

(VOV5) - Biển tưởng niệm được làm bằng đá granit đen, gắn lên tường mặt trước trụ sở tòa soạn báo La Marseillaise.

Ngày 26/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, lãnh đạo chính quyền thành phố Marseille, đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp và tòa soạn báo La Marseillaise, tổ chức gắn biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Biển tưởng niệm được làm bằng đá granit đen, gắn lên tường mặt trước trụ sở tòa soạn báo La Marseillaise, khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp với nội dung: "Tại Marseille, vào năm 1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên gọi lúc đó là Văn Ba) lần đầu tiên đặt chân đến Pháp, khởi đầu cho hành trình gian nan tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam".

Gắn biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Marseille (Pháp) - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định, đây là biểu tượng tuyệt vời cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với thành phố Marseille. ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Sự kiện hôm nay cũng phản ánh mối quan hệ đặc biệt mà Việt Nam đã duy trì với thành phố Marseille, mối quan hệ có nguồn gốc sâu xa từ cuộc đấu tranh của các thế hệ khác nhau của thành phố cùng với nhân dân Việt Nam vì độc lập và tự do.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác