Gặp mặt hữu nghị mừng Xuân Mậu Tuất 2018

(VOV5) -Năm 2017 là một năm đặc biệt thành công của đất nước Việt Nam với dấu ấn thành công của APEC Việt Nam 2017.

Tối 06/02, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Gặp mặt hữu nghị mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2017, đồng thời khẳng định kết quả này có sự ủng hộ và giúp đỡ của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: "Thay mặt lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, tôi cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu đó của các quý vị. Đây còn là nguồn động viên, cổ vũ thiết thực đối với nhân dân Việt Nam trên con đường phát triển, xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc."

Ông Jorge Rondon Uzcategui Trưởng Đoàn ngoại giao, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Venezuela tại Việt Nam, chia sẻ buổi gặp mặt là cơ hội để thắt chặt cũng như thúc đẩy tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân các nước. Năm 2017 là một năm đặc biệt thành công của đất nước Việt Nam với dấu ấn thành công của APEC Việt Nam 2017. Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui tin tưởng năm 2018 sẽ tiếp tục là một năm thành công của tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác