Tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân

(VOV5) - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung vào các trọng tâm hoạt động đối ngoại 

Tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân  - ảnh 1

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong trao phần thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2017 - Ảnh: dangcongsan.vn

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch khóa V (2013 - 2018) lần thứ VI tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: trong năm 2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tích cực triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Các hoạt động có chiều sâu và tầm chiến lược hơn những năm trước; chú trọng hướng tới các địa bàn trọng điểm, có ý nghĩa chính trị và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị với bạn bè truyền thống và các đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam.

Năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung vào các trọng tâm hoạt động đối ngoại như: Củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác