Gia Lai cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Gia Lai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh...
Gia Lai cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Sáng nay 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với thường vụ tỉnh ủy Gia Lai về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Quý I/2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút doanh nghiệp có tiềm lực trong nước, quốc tế. Quan tâm thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh.

Trước đó, tối 21/5, tại thành phố Pleiku, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) và công bố, đón nhận bằng di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. Chiều cùng ngày, Thủ tướng dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022 với hơn 400 đại biểu các tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia. Thủ tướng cũng đã thăm một số cán bộ lão thành cách mạng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác