Gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Cuba

(VOV5) - Quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực với những kết quả tích cực đáng khích lệ.

Sáng 6/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 62 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2021).

Gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Cuba - ảnh 1Các đại biểu dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên đội văn nghệ. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Chúc mừng Quốc khánh Cuba, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ trôi qua với nhiều thăng trầm nhưng mối quan hệ thủy chung gắn bó giữa Việt Nam và Cuba vẫn ngày một bền chặt, sâu sắc.

Theo bà Trương Thị Hiền, ngày nay, quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực với những kết quả tích cực đáng khích lệ.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh cam kết trong năm 2021 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tốt các sự kiện hữu nghị, văn hóa, văn nghệ, giao lưu nhân dân, góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba.

Về phần mình, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh Indira Lopez Arguelles, khẳng định Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Cuba với nhân dân Việt Nam; phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam mang lại lợi ích và sự phồn vinh cho cả hai dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác