Hoa Kỳ là đối tác rất quan trọng trong hợp tác phát triển về công nghệ

(VOV5) - Bộ Công an Việt Nam rất quan tâm đến các chương trình hợp tác, trao đổi chuyên môn với các viện, trung tâm nghiên cứu của Đại học Harvard.

Chiều qua (25/3), tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tiếp Giáo sư Thomas J. Vallely, Cố vấn cấp cao của trường Đại học Harvard Kennedy, Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ là đối tác rất quan trọng trong hợp tác phát triển về công nghệ - ảnh 1Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Giáo sư Thomas J. Vallely, Cố vấn cấp cao của trường Harvard Kennedy, thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an Việt Nam rất quan tâm đến các chương trình hợp tác, trao đổi chuyên môn với các viện, trung tâm nghiên cứu của Đại học Harvard; nhấn mạnh Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam luôn quan tâm đến những hoạt động hợp tác với các quốc gia phát triển về công nghệ, trong đó, Hoa Kỳ là một đối tác rất quan trọng. Việc hợp tác giữa Bộ Công an với các doanh nghiệp về công nghệ thông tin của Hoa Kỳ có thể mang lại những lợi ích đáng kể trong nâng cao năng lực phòng chống các mối đe dọa trên không gian mạng, phát triển các biện pháp an ninh mạng và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng tại Việt Nam.

Về phần mình, Giáo sư Thomas J. Vallely nhấn mạnh Việt Nam có nhiều cơ hội để triển khai và phát triển hạ tầng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm internet.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác