Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

(VOV5) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng - ảnh 1 Toàn cảnh lễ kỷ niệm. - Ảnh: vov.vn

Sáng 30/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: 90 năm qua, thực hiện sứ mệnh lịch sử, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu vĩ đại. 90 năm truyền thống vẻ vang là nền tảng và bệ phóng để Đảng tiếp tục đảm trách sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: "Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang, phát huy giá trị, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh; để xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xứng tầm nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, hiệu quả. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác