Hội thảo“Cộng đồng ASEAN và Chương trình hành động của Việt Nam”

(VOV5) - Đây là lúc xây dựng các chương trình cụ thể để nâng cao nhận thức của các Bộ, ngành, địa phương và toàn dân về Cộng đồng ASEAN và nhất là xây dựng và hoàn chỉnh chương trình hành động cụ thể để biến Cộng đồng ASEAN thành hiện thực ở Việt Nam.

Ngày 11/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo“Cộng đồng ASEAN và Chương trình hành động của Việt Nam. Tham dự Hội thảo có hơn 150 đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, một số địa phương trong cả nước, các chuyên gia và nhà khoa học nghiên cứu về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN.

Hội thảo“Cộng đồng ASEAN và Chương trình hành động của Việt Nam” - ảnh 1
Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: vov.vn)


Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định về các cơ hội và thách thức của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN.

Về quá trình triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN ở Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nêu rõ khi ASEAN bắt đầu triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015), Việt Nam đã kịp thời xây dựng “Đề án về Phương hướng và Biện pháp Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN đến năm 2015” và Chương trình Hành động của Chính phủ để triển khai.

Trong Chiến lược Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 mà Việt Nam đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các định hướng cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng và thực hiện các kế hoạch triển khai Tầm nhìn là những nội dung ưu tiên cao. Phó Thủ tướng Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh cũng nêu rõ đây là lúc xây dựng các chương trình cụ thể để nâng cao nhận thức của các Bộ, ngành, địa phương và toàn dân về Cộng đồng ASEAN và nhất là xây dựng và hoàn chỉnh chương trình hành động cụ thể để biến Cộng đồng ASEAN thành hiện thực ở Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác