Hôm nay Quốc hội thảo luận 2 dự án Luật về sỹ quan quân đội và công an nhân dân

(VOV5)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Dự thảo Luật công an nhân dân (sửa đổi).

Đây là 2 Dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Hôm nay Quốc hội thảo luận 2 dự án Luật về sỹ quan quân đội và công an nhân dân - ảnh 1

Buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự thảo luật tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung: Quy định về chức vụ cơ bản của sỹ quan; về tuổi phục vụ tại ngũ của sỹ quan; quy định cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp Tướng đối với các chức vụ sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; về quy định thăng quân hàm đối với sỹ quan tại ngũ; về thẩm quyền quyết định đối với sỹ quan; về tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sỹ quan tại ngũ.

Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về Dự thảo Luật công an nhân dân (sửa đổi). Dự thảo luật gồm 7 chương, 42 điều quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; quy định thống nhất cấp bậc hàm cao nhất của Công an tại địa phương; về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác