Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao

(VOV5)- Tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại Việt Nam giao tổ chức hôm nay (04/07), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong tháng 07/2013.

Một trong những sự kiện ngoại giao đáng chú ý là vào ngày 09/07/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongsing Thammavong tham dự lễ Khánh thành cột mốc số 460 tại cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) và Nậm On (tỉnh Bolikhamsay, Lào) và tham dự lễ Chào mừng hoàn thành công tác cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào trên thực địa: "Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đánh dấu việc hoàn thành dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào trên thực địa, góp phần xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới nói riêng và phát triển kinh tế của 2 nước nói chung. Nhân dịp này, hai bên sẽ ký thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào. Đây là một thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới giữa hai nước."

Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao - ảnh 1
Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, các cơ quan Trung ương và tỉnh Nghệ An trong đợt kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành cột mốc 460 vào ngày 3/6/2013 - Ảnh: Báo Biên phòng.

Thông báo về sự kiện ngày 03/07, Việt Nam đã đưa 11kg uranium có độ làm giàu cao cuối cùng từ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt về Liên bang Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết với đợt vận chuyển này, Việt Nam đã hoàn thành cam kết thực hiện chương trình chuyển đổi nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt trong khuôn khổ tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 2 cũng như khuyến cáo của cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, các thỏa thuận đã ký với Hoa Kỳ và Liên bang Nga. Ông Lương Thanh Nghị nêu rõ sự kiện này một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân.

Cũng trong ngày hôm nay (04/07), tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Bounkeut Sangsomsak có cuộc gặp với báo chí Lào và các phóng viên thông tấn báo chí Việt Nam thường trú tại Lào, để thông báo về kết quả của công tác biên giới cắm mốc Việt Nam – Lào. Thứ trưởng Bounkeut Sangsomsak nêu rõ: Sự thành công của công tác cắm mốc giới giữa Việt Nam và Lào lần này, có ý nghĩa và giá trị lịch sử rất quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào, bên cạnh đó còn mang ý nghĩa lớn đối với khu vực, bởi Lào có biên giới chung với 4 Quốc gia, nhưng việc cắm mốc giới với Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho các quốc gia trong khu vực trên lĩnh vực này; phải làm thế nào để thành công tốt đẹp như Lào và Việt Nam. Việc tổ chức khánh thành cột mốc 460 tại tỉnh Bolikhamsay và tỉnh Nghệ An muốn chứng minh với khu vực cũng như cộng đồng ASEAN về mối quan hệ của 2 nước chúng ta./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác