Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 18

(VOV5) - Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là dịp để tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước trao đổi, thông tin về tình hình thanh niên, chia sẻ về kinh nghiệm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của mỗi nước

Tối 14/8, sự kiện Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 18, năm 2018 đã khai mạc tại Hà Nội. 

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 18  - ảnh 1 Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc. - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là dịp để tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước trao đổi, thông tin về tình hình thanh niên, chia sẻ về kinh nghiệm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của mỗi nước; tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Thông qua cuộc gặp gỡ lần này, thanh niên Trung Quốc sẽ hiểu thêm về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam – một dân tộc yêu chuộng hòa bình, là đồng chí tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu thanh niên hai nước, bằng tình cảm chân thành, lòng tin sâu sắc, sẽ tiếp tục giữ vai trò là nhịp cầu hữu nghị, đóng góp tích cực, có trách nhiệm trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển. 

Các hoạt động chính trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 18 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác