Khai mạc Hội báo toàn quốc 2019

(VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu các mô hình phát triển báo chí đa phương tiện như: VTC News, Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình, Kênh truyền hình Vietnam Journey...

Ngày 15/03, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội báo toàn quốc 2019 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân” chính thức khai mạc.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị, những người làm báo và công chúng báo chí.

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2019 - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai Hội Báo toàn quốc 2019.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, coi báo chí là phương tiện thông tin chủ yếu, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn rộng lớn của nhân dân. Hội báo toàn quốc được tổ chức hàng năm chính là dịp để báo chí được nghe ý kiến nhận xét, góp ý, phê bình của bạn đọc, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa những người làm báo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, báo chí Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành quả trong lịch sử báo chí cách mạng, khắc phục những khó khăn, hạn chế, những tồn tại trong hoạt động báo chí. Để làm được điều này, theo Thủ tướng, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các cơ quan liên quan cần làm tốt các nhiệm vụ như: đảm bảo thông tin nhanh nhậy, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, vừa phản ánh kịp thời, trung thực những nguyện vọng, ý kiến của người dân; phản ánh gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước để tạo niềm tin, sự phấn khởi lạc quan trong xã hội; chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thủ tướng cũng đề nghị: “Chú trọng đào tạo bối dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đồng thời nhanh chóng tiếp cận với công nghệ truyền thông mới, phương pháp làm báo mới. Mỗi nhà báo cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị, tính cách mạng và chuyên nghiệp, vừa kiên định lập trường cách mạng, có tinh thần hội nhập quốc tế, không ngừng trau dồi đạo đức, thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”.

Thủ tướng hy vọng Hội báo toàn quốc hàng năm sẽ được tổ chức tốt hơn nữa, phong phú hơn nữa, nội dung hiệu quả ngày càng thiết thực hơn nữa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống và cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc 2019. Sau lễ khai mạc, Thủ tướng đã tới thăm các gian trưng bày, giới thiệu của các cơ quan báo chí tham gia Hội báo.

Năm nay, Hội báo toàn quốc quy tụ hơn 80 đơn vị cấp Hội, khu vực, cơ quan báo chí Trung ương, cơ sở đào tạo báo chí, các công ty kinh doanh thiết bị làm báo trưng bày và giới thiệu các sản phẩm báo chí. Bên cạnh đó, tại Hội báo còn có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và bổ ích như các hội thảo, diễn đàn, giao lưu, triển lãm ảnh…

Tham gia Hội báo toàn quốc 2019, các gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu tới công chúng các mô hình phát triển báo chí đa phương tiện của Đài như: báo điện tử VTC News, Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình, Kênh truyền hình Vietnam Journey; cùng với đó là các hoạt động giao lưu với các nhà báo của VOV, các nghệ sỹ của Nhà hát Đài TNVN, các chương trình tương tác trực tiếp với thính giả tại Hội báo...

Hội Báo toàn quốc 2019 diễn ra đến ngày 17/03 tại Bảo tàng Hà Nội, mở cửa hằng ngày từ 08g00 đến 21g00 để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác