Khai mạc phiên họp 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, bế mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp.

 

Sáng 14/6, tại Hà Nội, khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Diễn trong 2 ngày 14 và 15/6, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, bế mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp.

Khai mạc phiên họp 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Toàn cảnh Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 27-5-2021. Ảnh: TTXVN

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Đồng thời xem xét, cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; cho ý kiến một số vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác