Khai mạc phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Chiều nay (22/2), Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc tại Hà Nội. 

Phiên họp diễn ra 1 ngày (chiều nay và sáng mai 23/2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Khai mạc phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Bước sang năm Tân Sửu 2021, tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2020, cùng với khí thế mới, thắng lợi mới từ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần làm việc, trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực hết mình nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào các việc chỉ đạo công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội (khóa XIV) chu đáo, kỹ lưỡng và phối hợp tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.”

Khai mạc phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. Trong đó, 3 đại biểu là lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố (gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch); mỗi Ban của Hội đồng nhân dân thành phố có 4 đại biểu (gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách).

Cũng trong chiều nay 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác