Khai mạc triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

(VOV5)- Ngày 24/11, tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, khai mạc Triển lãm sách, báo, ảnh tư liệu và bản đồ “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Khai mạc triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý - ảnh 1
Các đại biểu tham quan Triển lãm. - Ảnh: Hải Hằng/ Báo Thái Nguyên


Triển lãm trưng bày gần 600 cuốn sách về biển, hải đảo Việt Nam nói chung và về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng. Triển lãm cũng giới thiệu với người xem trên 500 bài báo đăng trên các tờ báo viết về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; trưng bày 54 bản đồ cổ từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX của Việt Nam, các nước phương Tây và của Trung Quốc ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu các tài liệu, sách, báo, ảnh tư liệu và bản đồ về biển, hải đảo Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, hải đảo nước ta, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quyết tâm để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 28/11/2015.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác