Kỳ họp lần thứ 15 Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam – Campuchia

(VOV5) -  Hai bên khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hoạt động chống phá an ninh nước kia.


Sáng 15/3, tại thủ đô Phnom Penh diễn ra Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học kỹ thuật dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Kỳ họp lần thứ 15 Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam – Campuchia   - ảnh 1
Quang cảnh cuộc họp trù bị (SOM) chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; triển khai hiệu quả các dự án đã được cấp phép và sớm ký kết các thoả thuận hợp tác mới để phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước đạt 5 tỷ đôla trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như tài nguyên môi trường, nông nghiệp, năng lượng, dầu khí, lao động, y tế..


Hai bên khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hoạt động chống phá an ninh nước kia. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, ASEM và các diễn đàn quốc tế khác.  


Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam–Campuchia lần thứ 16 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác