Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Malaysia

(VOV5)- Sáng nay (26/4), Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam– Malaysia (30/3/1973 – 30/3/2013).

Phát biểu tại đây, ông Shazryll Zahiran, Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Sự phát triển mang tính lịch sử trong mối quan hệ giữa hai đất nước chúng ta thực sự là biểu thị cho sự bền vững, nhằm hướng tới lợi ích to lớn hơn giữa hai quốc gia. Bên cạnh sự nhộn nhịp ở lĩnh vực kinh tế, ngày càng có nhiều người Malaysia đến Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh với gần 200.000 lượt du khách mỗi năm. Điều này thể hiện người Malaysia được đón nhận nồng nhiệt ở Việt Nam và mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa hai đất nước chúng ta.

Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Malaysia đạt gần 8 tỷ USD. Riêng với thành phố Hồ Chí Minh, nhờ sự gần gũi về mặt địa lý và có đường bay thẳng kết nối, Malaysia luôn là đối tác kinh tế quan trọng và là nhà đầu tư lớn nhất vào thành phố với 177 dự án, tổng vốn gần 6 tỷ USD. Bên cạnh đó, với nền giáo dục hiện đại, các trường đại học của Malaysia đang trở thành điểm đến của nhiều sinh viên thành phố./.

Phản hồi

Các tin/bài khác