Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Hải Phòng có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, thành phố cảng biển, nằm ở trung tâm của vùng Duyên hải Bắc bộ, cửa ngõ của các tỉnh phía Bắc hướng ra thế giới.

 Ngày 13/05/1955 là ngày lính Pháp cuối cùng rút khỏi thành phố cảng Hải Phòng sau 300 ngày tập kết chuyển quân theo Hiệp định Geneva, đánh dấu thời điểm miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Đây là một thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của thành phố cảng Anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập dân tộc của đất nước.

 Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng  - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP



Tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng, ngày 09/05, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Hải Phòng có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, thành phố cảng biển, nằm ở trung tâm của vùng Duyên hải Bắc bộ, cửa ngõ của các tỉnh phía Bắc hướng ra thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng hãy phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, trung dũng - quyết thắng, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức. Cần khai thác tốt nhất tiềm năng thế mạnh của mình để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương miền Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài vững chắc về quốc phòng - an ninh”.

 Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng  - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP



Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; có cơ chế chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực đầu tư; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế …Thủ tướng lưu ý, phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác