Kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến

(VOV5) - Sáng nay (23/9), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2015).

Kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến - ảnh 1
Chương trình văn nghệ tái hiện những ngày đấu tranh chống giặc Pháp xâm lược của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (Ảnh: vnexpress.net)

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố, các mẹ Việt Nam anh hùng, các lão thành cách mạng và đông đảo tầng lớp nhân dân đã cùng nhau ôn lại thời khắc lịch sử quan trọng trong phong trào đấu tranh của quân và dân miền Nam. Cách đây 70 năm, ngày 23/9/1945, nhân dân Sài Gòn – Gia Định và nhân dân Nam bộ đã đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam một lần nữa. Từ thời điểm đó, ngày 23/9 đi vào lịch sử là ngày “Nam bộ kháng chiến”, mở đầu cho cuộc chiến đấu gian lao mà anh dũng của dân tộc...

Trước đó, lãnh đạo Đảng và lãnh đạo thành phố đã đến dâng hương tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác