Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào

(VOV5) - Cách đây 70 năm, Quân đội nhân dân Lào đã được thành lập vào ngày 20/1/1949 và ngày này đã trở thành dấu mốc quan trọng rất đáng tự hào.

Tối 17/1, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/1/1949 - 20/1/2019).

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào - ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane.- Ảnh QĐND

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thong sa vẳn Phôm vi hản cho biết, cách đây 70 năm, Quân đội nhân dân Lào đã được thành lập vào ngày 20/1/1949 và ngày này đã trở thành dấu mốc quan trọng rất đáng tự hào. Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng và đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Về hợp tác song phương với Việt Nam, Đại sứ cho biết rất vui mừng về mối quan hệ truyền thống lâu đời, mối quan hệ đặc biệt và là đối tác chiến lược toàn diện với Quân đội nhân dân Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kay sỏn Phôm vi hản sáng lập. Hai Quân đội đã tăng cường hợp tác ngày càng nhiều hơn, sâu sắc hơn.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thể hiện sự tin tưởng vững chắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Quân đội nhân dân Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, dành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác