Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945 -10/12/2015)

(VOV5) - Hôm nay, Quân khu 9 tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945 -10/12/2015) - ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 9


Phát biểu tại lễ kỷ niệm diễn ra sáng nay, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ rõ trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình Biển Đông sẽ còn những diễn biến phức tạp; do đó Đảng bộ và Lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang  Quân khu để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao: "Cần xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiện toàn tổ chức lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, ưu tiên bảo đảm quân số các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới và các đảo. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng, cơ cấu hợp lý, quản lý, huấn luyện tốt, thực sự là lực lượng hùng hậu của khu vực phong thủ ngày càng vững chắc. Nắm chắc tình hình, kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, các biện pháp phòng thủ, tác chiến, sẵn sàng đánh thắng địch trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ".


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu Quân khu 9 thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quân sự - quốc phòng với Vương quốc Campuchia, nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực chiến lược cực Nam của Tổ quốc.hân dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho Lực lượng Vũ trang Quân khu 9.                                                                                                   

           

Phản hồi

Các tin/bài khác