Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Campuchia

(VOV5) - Đoàn đại biểu đã dâng hoa, hương, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sỹ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021) và 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), sáng 17/12, đoàn cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam, đại diện bà con Việt kiều và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia do Đại sứ Nguyễn Huy Tăng dẫn đầu, đã tới dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Campuchia - ảnh 1

Đoàn cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam, đại diện bà con Việt kiều và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Ảnh: VOV

Đoàn đại biểu đã dâng hoa, hương, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sỹ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, đem lại nền hòa bình, độc lập cho cả hai dân tộc Việt Nam – Campuchia. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng  Chieng Am, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia cùng nhiều tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp đại diện các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và hiến binh đã đến đặt vòng hoa viếng tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác