Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của báo chí

(VOV5) - Chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức nhằm tôn vinh tri ân các nhà bá.

Nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), tối 20/6, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Báo chí và doanh nghiệp. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với báo Đời sống và Phát luật tổ chức.

Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của báo chí - ảnh 1Chương trình giao lưu nghệ thuật Báo chí và doanh nghiệp diễn ra tối 20/06 tại Trung tâm phát thanh quốc gia, Hà Nội

Chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức nhằm tôn vinh tri ân các nhà báo đã cống hiến sức lực và trí tuệ để hoàn thành sứ mệnh chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Đồng thời giúp các khán giả hiểu rõ hơn về vai trò cũng như trách nhiệm của nhà báo  trong thời kỳ mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn, tới thăm, chúc mừng Báo Nông thôn Ngày nay, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Mặt trận và Báo Người Công giáo Việt Nam. Ông Hầu A Lềnh tin tưởng các cơ quan báo chí, những người làm báo sẽ phát huy bề dày truyền thống 93 năm báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp tục đồng hành với MTTQ Việt Nam trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả, thiết thực nhất.

Tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 20/6, Tỉnh Đồng Tháp gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí, trao đổi, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các đơn vị báo chí luôn vững vàng tay bút, làm tốt vai trò cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhân dịp này, tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen cho 4 tập thể và cá nhân đạt giải thưởng tại Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2017.

Chiều 20/6, Hội Nhà báo tỉnh Long An tổ chức trao thưởng cho 29 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí tỉnh Long An năm 2017 - 2018. Giải báo chí tỉnh Long An năm 2017 - 2018 đã nhận được 134 tác phẩm của gần 70 tác giả là hội viên Hội Nhà báo, các phóng viên, cộng tác viên tham gia dự thi. Các tác phẩm đều thể hiện được bản lĩnh tác nghiệp, trí tuệ, công sức của người viết.

Cũng trong ngày 20/6, tại thành phố Thủ Dầu Một, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương họp mặt truyền thống và trao Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ III (2017-2018).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác