Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Chile

(VOV5) -  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cũng như giữa các bộ/ngành, doanh nghiệp.

Ngày 21/10, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Tổng Thư ký phụ trách Đối ngoại Bộ Ngoại giao Cộng hòa Chile Alex Wetzig Abdale, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị lần thứ VII giữa hai Bộ Ngoại giao.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cũng như giữa các bộ/ngành, doanh nghiệp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã thiết lập; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau; tận dụng tối đa các khuôn khổ pháp lý song phương và đa phương đã ký kết, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile, nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư song phương, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, an ninh lương thực.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Chile - ảnh 1Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Chile Alex Wetzig Abdale. Ảnh: Bộ Ngoại Giao

Tổng Thư ký Alex Wetzig Abdale khẳng định Chile luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa- giáo dục – khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong quá trình phê chuẩn và triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng như trong việc tăng cường quan hệ Đối tác phát triển giữa Chile và ASEAN.

Tại phiên Tham khảo chính trị lần thứ VII giữa Bộ Ngoại giao hai nước, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Chile Alex Wetzig Abdale nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, khuyến khích trao đổi và kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Hai bên nhất trí quan điểm giải quyết các bất đồng, tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác