Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội

(VOV5) - Các vị lãnh đạo đã báo cáo tóm tắt tới cử tri và nhân dân về kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Ngày 26/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 1, thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại Quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đồng thời dành nhiều thời gian để nói về Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi mà Quốc hội vừa thông qua.

Ngày 26/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Cùng ngày 26/11, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Cửu. Ông Võ Văn Thưởng một lần nữa khẳng định công tác chống tiêu cực, tham nhũng trong tời gian vừa qua được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm: “Từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã xử lý rất nghiêm khắc. Từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đến Bí thư Tỉnh ủy, Bộ trưởng, Thứ trưởng… có sai phạm đều bị xử lý hết. Không có tình trạng nặng ở dưới nhưng nhẹ ở trên. Đương chức sai phạm, đang giữ chức vụ cũng xử lý, về hưu rồi phát hiện ra sai phạm cũng xử lý.”

Ông Võ Văn Thưởng thông tin một số nét nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam trong thời gian qua. Theo đó, kinh tế trong nước dù còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam giữ được sự ổn định kinh tế vĩ mô, mức tăng trưởng tương đối cao và ổn định, lạm phát được kiềm chế, môi  trường đầu tư được cải thiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác