Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam

(VOV5) - Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại Lào góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai Viện Kiểm sát nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam do ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào.

Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam  - ảnh 1
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh:TTXVN



Trong buổi tiếp Đoàn sáng nay (4/3), tại thủ đô Vientiane, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại Lào góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai Viện Kiểm sát nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Phó Thủ tướng Thongloun Sisoulith mong rằng trong thời gian tới, Viện Kiểm sát hai nước sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thực hiện tốt công tác kiểm sát ở mỗi nước.

Về phần mình, ông Trần Công Phàn cho biết mục đích của đoàn sang thăm và làm việc tại Lào lần này là để chia sẻ với các đồng nghiệp Lào về kinh nghiệm đăng cai tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát/Viện Công tố các nước ASEAN-Trung Quốc mà Việt Nam từng đăng cai trước đó, nhằm giúp Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao Lào thực hiện tốt việc đăng cai Hội nghị lần thứ 10 này vào tháng 11 tới. Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng giới thiệu cho các bạn Lào về những điểm mới của Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam 2014 để tham khảo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác