Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp lãnh đạo các địa phương của Lào, Campuchia và Hàn Quốc

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh  đề xuất các nội dung cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, gồm: du lịch, thương mại, mở rộng giao thông đường bộ - đường thủy, y tế và giáo dục.

Nhân dịp tổ chức chương trình Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022, chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu tiếp lãnh đạo các địa phương của Lào, Campuchia và Hàn Quốc.  

Trao đổi với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Phoukhong Bannavong, Phó Đô trưởng Thủ đô Vientiane và bà Lingthong Sengtavanh, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào), cho rằng thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh và hai địa phương của Lào cần thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực hiện các nội dung chiến lược hợp tác mà hai nhà nước đã thỏa thuận. Đặc biệt, thúc đẩy các sở, ngành, các nhà đầu tư của các địa phương chủ động tăng cường hợp tác về mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động kết nối du lịch...

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp lãnh đạo các địa phương của Lào, Campuchia và Hàn Quốc - ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Tại buổi tiếp ông Huot Hay, Phó Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đề xuất các nội dung cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, gồm: du lịch, thương mại, mở rộng giao thông đường bộ - đường thủy, y tế và giáo dục.

Tiếp ông Jeong Kwang-Yeol, Phó Thống đốc tỉnh Gangwon và ông Whang Myeong Seok, Cục trưởng Cục Điều phối kế hoạch tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc), ông Ngô Minh Châu cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Gangwon, Gyeongsangbuk là rất lớn; nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh coi trọng việc thu hút các nguồn lực về công nghệ tiên tiến trên thế giới và sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước kinh doanh hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác