Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nguyên Phó Thủ tướng Israel

(VOV5) - Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn Israel hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn nhân lực về an ninh mạng cho Thành phố.

Ngày 20/2, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Shaul Mofaz, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel, đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nguyên Phó Thủ tướng Israel - ảnh 1 Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Shaul Mofaz, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông. - Ảnh: voh

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong mong muốn Israel hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn nhân lực về an ninh mạng cho Thành phố và tham gia hợp tác cùng Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin của thành phố (đơn vị phụ trách xây dựng và vận hành Trung tâm An toàn thông tin). Bên cạnh đó, Thành phố sẵn sàng cùng Israel triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, ông Shaul Mofaz cho rằng việc phát triển công nghệ, an ninh mạng có vai trò to lớn trong xây dựng, bảo vệ đất nước. Israel và Việt Nam có nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác phát triển công nghệ và trên cơ sở mối quan hệ giữa hai nước ngày một phát triển tốt đẹp, Israel có thể chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ nhằm hỗ trợ Việt Nam bảo vệ an ninh và phát triển công nghệ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác