Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt trước Hội trường Thống Nhất TPHCM, xếp hàng theo thứ tự để vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sáng nay (26/9), tại Hội trường Thống Nhất TPHCM cũng diễn ra Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM, các lực lượng vũ trang, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đoàn ngoại giao các nước tại thành phố, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang với niềm tiếc thương sâu sắc.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Tại Hội trường Thống nhất TPHCM, từ 6h sáng, nhiều đoàn đại biểu đã có mặt, chuẩn bị vào viếng. Trong ảnh: Khung cảnh trước Hội trường Thống Nhất, TPHCM

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt trước Hội trường Thống Nhất TPHCM, xếp hàng theo thứ tự để vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bàn thờ và di ảnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng trong Hội trường Thống Nhất. Phía trên di ảnh là lá cờ Tổ quốc, phía dưới quốc kỳ là dải băng đen với dòng chữ trắng “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2
Bí thư Thành ủy Thành phố HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM vào viếng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và tiếng nhạc trầm buồn của bài “Hồn tử sĩ”, đúng 7h, lễ viếng bắt đầu. Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu tại TP HCM, nguyên lãnh đạo TP HCM đã kính cẩn thắp hương lên bàn thờ và tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Tiếp đến là đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến viếng. Đoàn đại biểu Bộ Công an tại phía Nam do Thiếu tướng Nguyễn Đắc Thế, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đến viếng. Tiếp đó là đoàn đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể của TPHCM, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam, đoàn ngoại giao các nước tại TPHCM đến viếng…

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 3
Từ sáng sớm, nhiều đoàn đại biểu đã đến Hội trường Thống Nhất, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 để viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đến cuối giờ trưa nay, đã có 170 đoàn đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất. Lễ viếng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục cho đến 21h tối nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác