Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan của Quốc hội

(VOV5) - Hạ viện Nhật Bản mong muốn giới thiệu những kinh nghiệm của Quốc hội Nhật Bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam.
Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan của Quốc hội - ảnh 1Phó Tổng Thư ký Văn phòng Hạ viện Nhật Bản Tsukiyama Nobuhiko (phải) - Ảnh: quochoi

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan của Quốc hội do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức theo hình thức trực tuyến diễn ra ngày 26/8.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Thư ký Văn phòng Hạ viện Nhật Bản Tsukiyama Nobuhiko cho biết, thời gian qua có nhiều hoạt động như tập huấn, cử chuyên gia Nhật Bản tham dự hội thảo tổ chức tại Việt Nam. Thông qua những hoạt động này, Hạ viện Nhật Bản mong muốn giới thiệu những kinh nghiệm của Quốc hội Nhật Bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Từ điểm cầu Nhà Quốc hội, phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, Hội thảo diễn ra rất kịp thời, có ý nghĩa trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam bước vào nhiệm kỳ Quốc hội mới.

Tại Hội thảo, nhiều kinh nghiệm đã được các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ; nhiều nội dung về hoạt động của các cơ quan Quốc hội đã được phân tích làm rõ. Đây sẽ là những thông tin quan trọng góp phần vào việc đổi mới hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Hạ viện Nhật Bản sẽ tiếp tục được tăng cường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác