Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới

(VOV5) - Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh lĩnh vực quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế sẽ chiếm một vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam.

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Liên hiệp Hữu nghị tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ I và Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ II khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm quán triệt nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới - ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban dân vận Trung ương ghi nhận những nỗ lực của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, lĩnh vực quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế sẽ chiếm một vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam, đồng thời đề nghị lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm tới các mục tiêu phát triển sắp tới của đất nước, khẳng định hoạt động đối ngoại trong đó có đối ngoại nhân dân sẽ đóng góp quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu nêu trên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác