New Zealand coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam

(VOV5) - Chiều 5/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam. 

New Zealand coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Jerry Mateparae, Toàn quyền New Zealand (Ảnh: Trung Hiếu/VOV online)



Ngài Toàn quyền khẳng định: New Zealand coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo; mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác tốt trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tận dụng các điều kiện thuận lợi do Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN – Australia và New Zealand mang lại, phấn đấu đạt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 1 tỷ đôla Mỹ vào năm 2015; mong New Zealand tiếp tục hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, phòng ngừa nước biển dâng; bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước để đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lòng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.


Trước đó, sau lễ đón chính thức sáng 5/8 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và  Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae tiến hành hội đàm. 


New Zealand coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Toàn quyền New Zealand, Ngài Jerry Mateparae (ảnh Trung Hiếu)


Chủ tịch nước Trươn
g Tấn Sang bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm lần này của Ngài Toàn quyền sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác Toàn diện tốt đẹp sẵn có giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Toàn Quyền Jerry Mateparae bày tỏ hài lòng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hai nước trong gần 4 năm qua, nhất là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện năm 2009. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà Lãnh đạo hài lòng trước sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, EAS , ARF, APEC, ASEM, Liên hợp quốc cũng như trong tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Sau hội đàm, hai nhà Lãnh đạo chứng kiến lễ ký Chương trình Hành động Việt Nam - New Zealand  giai đoạn 2013-2016, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần. Tại cuộc gặp gỡ với báo chí thông báo kết quả chuyến thăm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết:Hai bên đề cập nhiều vấn đề quan trọng và đề ra những định hướng lớn trong phát triển quan hệ hai nước trong các lĩnh vực từ chính trị, đến an ninh, quốc phòng, hợp tác thương mại đầu tư cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Về chính trị, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cũng như giao lưu nhân dân. Hai bên nhất ký đạt kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD vào năm 2015. Hai bên đánh giá cao việc hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau vào Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2021 và New Zealand ứng cử nhiệm kỳ 2014 - 2015.

Nhân dịp này, Toàn quyền Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae  mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân thăm cấp nhà nước tới New Zealand vào thời gian thích hợp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận lời, thời gian chuyến thăm sẽ thu xếp qua đường ngoại giao. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác