Ngành than cần phát triển bền vững và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường

(VOV5) - Thủ tướng nêu rõ 2022 được xác định là năm có khó khăn, thách thức lớn hơn thuận lợi và thời cơ...
Ngành than cần phát triển bền vững và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân lao động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Ảnh: TTXVN

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, sáng 26/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam).

Phát biểu tại đây, Thủ tướng nêu rõ 2022 được xác định là năm có khó khăn, thách thức lớn hơn thuận lợi và thời cơ, do đó, ngành than phải bảo đảm năng lượng cho đất nước, sẵn sàng cho nhu cầu năng lượng cao hơn năm 2021. Thủ tướng cũng đề nghị ngành than hoàn thành các nhiệm vụ khác như bảo đảm sản xuất an toàn; bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải carbon trong tất cả các khâu; cần phát triển ngành Than bền vững. Cùng với đó, ngành than cần chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu ngành than nâng cao năng suất lao động, đầu tư công nghệ khai thác than hiện đại; xây dựng các chính sách hợp lý cho ngành than có tầm nhìn, tư duy đột phá, có chiến lược; làm tốt công tác an sinh xã hội nói chung, nhất là những đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân ở vùng sâu, vùng xa...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác