Nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội

(VOV5) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý tỉnh cần khai thác và phát huy có hiệu quả hơn nữa lợi thế về đất đai, con người và tiềm năng du lịch để phát triển

Sáng 14/10, Đảng bộ các tỉnh/thành phố: Thái Bình, Điện Biên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Phú Yên, Sóc Trăng, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.       

Nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội - ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025. -Ảnh: nhandan.com.vn

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý tỉnh cần khai thác và phát huy có hiệu quả hơn nữa lợi thế về đất đai, con người và tiềm năng du lịch để phát triển; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ, chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thương hiệu, giá trị cao.

Tại tỉnh Bình Dương, Đại hội Đảng bộ tỉnh khai mạc với sự tham dự của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới Bình Dương tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Tỉnh cũng cần chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với biến đổi cơ cấu lao động, nhu cầu công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; lấy yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới và nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động làm cơ sở cho hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, vận động công nhân, người lao động.

Thay mặt Bộ Chính trị dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị:  Tuyên Quang có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch lịch sử-văn hóa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, do vậy tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đặc biệt phải quan tâm xây dựng, quản lý, bảo tồn và phát huy được giá trị của Khu du lịch quốc ta Tân Trào. Chú ý kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế, du lịch, sản phẩm du lịch chất lượng cao. Trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa cách mạng hàng đầu của vùng trung du miền núi phía Bắc, là điểm đến hấp dẫn trong hành trình thăm quan và nghiên cứu của du khách trong và ngoài nước.

Cũng trong sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV chính thức khai mạc với sự tham dự và chỉ đạo của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác