Nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân 2016 tại phố cổ Hà Nội

(VOV5) - Chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và mừng xuân Bính Thân 2016 chính thức khai mạc hôm 22/01, tại đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Ngọc Tiến, Phó trưởng ban Quản lý phố cổ Hà Nội, cho biết: "Trong chuỗi hoạt động văn hóa này, Ban quản lý phố cổ Hà Nội sẽ giới thiệu không gian đón Tết truyền thống của người Hà Nội xưa, đồng thời tái hiện một số nét đẹp văn hóa thông qua hoạt động triển lãm “Làng nghề đón xuân” cùng các nghề gói bánh chưng, hoa, cây cảnh tết, tranh dân gian, câu đối đỏ… Đặc biệt, giới thiệu dòng tranh dân gian tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội. Các hoạt động góp phần phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thủ đô Hà Nội".

Nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân 2016 tại phố cổ Hà Nội - ảnh 1
Triển lãm ảnh "Làng nghề đón Xuân" tại Đình Kim Ngân 42-44 Hàng Bạc


Sau lễ khai mạc, tại Đình Kim Ngân diễn ra triển lãm ảnh “Làng nghề đón Xuân”. Triển lãm giới thiệu tới công chúng 30 bức ảnh đẹp về 8 làng nghề truyền thống nổi tiếng của thủ đô Hà Nội như: làng trồng cam Canh, bưởi Diễn, tranh Hàng Trống… Cùng với triển lãm “Làng nghề đón xuân”, từ ngày 22/1 đến 22/2 tới, tại Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây) diễn ra hoạt động “Hà Nội xưa và nay”, giúp cho công chúng và du khách cảm nhận cuộc sống của người Hà Nội xưa và nay. Ngày 29/1, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) diễn ra triển lãm “Nét xuân 2016”, giới thiệu về các dòng tranh dân gian Việt Nam như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống… Đặc biệt, trong ngày 1, 2 và 3 Tết Nguyên đán, trong không gian phố cổ Hà Nội như Đình Kim Ngân, Đình Đồng Lạc, Hội quán Phúc Kiến (40 Lãn Ông) và Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ tại 28 Hàng Buồm, Ban tổ chức sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống như ca trù, xẩm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác