Phiên họp 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) -Đặc biệt, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

 Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 21/02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Đặc biệt, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Phiên họp 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp.- Ảnh: quochoi.vn.

Trong phiên làm việc sáng 21/02, các đại biểu nêu ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Phát biểu kết luận phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 21/02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết phiên họp 32 sắp tới Ủy ban TVQH sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, nhất là tiến độ gửi báo cáo và chất lượng chuẩn bị cho các nội dung, đảm bảo rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả phiên họp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác