Phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lần thứ 9

(VOV5) - Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá 3 năm thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015; đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Trước đó, trong phiên khai mạc ngày 27/9, các đại biểu đã nghe đại diện Tòa án nhân dân Tối cao trình bày dự án Luật Phá sản, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự án Luật Đầu tư công. Nhiều đại biểu đã góp ý đối với các dự thảo này. Về dự án Luật Phá sản, các ý kiến cho rằng nên làm rõ đối tượng áp dụng, trong đó chú ý đến đối tượng là các trường đại học, đồng thời cũng lưu ý đến các vấn đề như thẩm quyền tòa án, thủ tục phá sản, khái niệm quản tài viên liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn./.

Phản hồi

Các tin/bài khác