Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Tổng kết thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ninh

(VOV5) - Năm 2018, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo sát sao, quyết liệt triển khai các phong trào thi đua của Trung ương phát động như phong trào toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển...

Sáng nay, 27/12, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và trao thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Tổng kết thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kỳ vọng phong trào thi đua yêu nước của Quảng Ninh sẽ sâu rộng hơn trong thời gian tới - Ảnh: Trường  Giang/VOV

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá: “Quảng Ninh đã có những bước đột phá lớn về phát triển kinh tế - xã hội nhưng sự phát triển này chúng tôi đánh giá cũng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Với 12 nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2018 cũng như 6 nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo và chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp đó”. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Tổng kết thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ninh - ảnh 2Nhiều cá nhân, tập thể nhận cờ thi đua vì các thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua của Quảng Ninh - Ảnh: Trường  Giang/VOV

Năm 2018, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo sát sao, quyết liệt triển khai các phong trào thi đua của Trung ương phát động như phong trào toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, thực sự trở thành “tỉnh kiểu mẫu của cả nước”. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác