8 tập thể và 10 cá nhân được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017

(VOV5) - Đây là những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. 

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017 và Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và 87 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức chiều ngày 17/10 tại, Hà Nội.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ; tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của đất nước; quan tâm hơn đến vấn đề xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc...

8 tập thể và 10 cá nhân được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017 - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017 - Ảnh: Bích Quyên/Báo Sài Gòn giải phóng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng lớn dành cho phụ nữ Việt Nam nhằm ghi nhận sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Giải thưởng khơi dậy lòng tự hào, lòng yêu nước của các thế hệ phụ nữ Việt Nam; khích lệ ý chí phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, biểu dương, khích lệ, cổ vũ tinh thần sáng tạo của chị phụ nữ; tôn vinh trí tuệ, tiềm năng, ý chí quyết tâm và nghị lực vươn lên, khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội.

Chia sẻ niềm vui được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017, chị Nghiêm Thanh Thủy bày tỏ: "Phụ nữ có nhiều mối quan tâm, nhiều khó khăn, như cơm áo, gạo tiền, con cái… nên việc chia sẻ giúp nhau làm kinh tế, sẽ tháo gỡ khó khăn cho rất nhiều. Mà không chỉ là chị em phụ nữ mà còn cả anh đoàn viên tham gia, vừa hỗ trợ cho phụ nữ, mà cũng được hưởng quyền lợi như chị em phụ nữ. Giúp cho chị em có điều kiện thuận lợi để yên tâm công tác hơn trong việc tháo gỡ khó khăn cho gia đình."

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Chứng nhận tặng cá nhân, tập thể được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017; tôn vinh và trao Bằng khen tặng các tác giả có sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ.

Được thành lập từ năm 2002, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã thực sự trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, là một trong những giải thưởng thường niên lớn nhất dành cho phụ nữ Việt Nam. Giải thưởng là sự đánh dấu, ghi nhận sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2003 đến năm 2017, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 69 tập thể và124 cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác