Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm CHDCND Lào

(VOV5) - Hai vị lãnh đạo nhất trí quan tâm hơn nữa việc giáo dục tinh thần đoàn kết Việt Lào cho nhân dân hai nước.

Nhận lời mời của Phó chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phankham Viphavanh, hôm nay 19/6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm Lào từ 19 đến 22/6.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm CHDCND Lào - ảnh 1 Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. - Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tai Lào 

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh nhất trí quan tâm hơn nữa việc giáo dục tinh thần đoàn kết Việt Lào cho cán bộ và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; Tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong việc bảo vệ an ninh biên giới, ngăn chặn tình trạng buôn bán người, buôn bán trái phép chất ma túy, buôn lậu, khai thác tài nguyên trái phép dọc tuyến biên giới, xây dựng tuyến biên giới Việt – Lào hòa bình hữu nghị và phát triển; Kiểm tra, thúc đẩy triển khai các dự án mà doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép đầu tư tại Lào đạt hiệu quả thiết thực.

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Thongloun Sisoulith. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác