Phó Chủ tịch nước thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Bằng nhiều nguồn lực, Đảng và Nhà nước đang nỗ lực để chăm lo cho các thương bệnh binh ngày càng tốt hơn. 

Chiều nay 24/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đi thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, nơi đang chăm sóc cho 48 thương binh nặng. 

Phó Chủ tịch nước thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Nói chuyện với các thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Bằng nhiều nguồn lực, Đảng và Nhà nước đang nỗ lực để chăm lo cho các thương bệnh binh ngày càng tốt hơn. Dù điều kiện vật chất chưa thật đủ đầy, nhưng các thương binh đã khắc phục khó khăn, vượt qua nỗi đau về thể xác để sống vui và có ích cho xã hội. Phó Chủ tịch nước mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội cụ hồ, thương binh tàn nhưng không phế, cố gắng  giữ gìn sức khỏe, động viên gia đình, con cháu vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang - ảnh 2 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Lịch.  Ảnh: baobacgiang.com.vn

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Lịch ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang .

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác