Đại Lễ cầu siêu tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

(VOV5) -Dự Lễ có đại diện các bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hơn 3.000 tăng ni, phật tử trong cả nước.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), 46 năm chiến công 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, hiển hách của quân và dân thị xã Quảng Trị (28/6/1972 - 16/9/1972), ngày 21/7, Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quảng Trị, tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ.

 

 Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Giải phóng, thị xã Quảng Trị.

 

Đại Lễ cầu siêu tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị - ảnh 1Các hội viên Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 dâng hương lên các đồng đội.  

Dự Lễ có đại diện các bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hơn 3.000 tăng ni, phật tử trong cả nước. 

Sau cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, 46 năm trôi qua, Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn đã trở thành tượng đài bất tử, hàng vạn người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh nơi đây. Hàng năm vào dịp tháng 7, nhân dân cả nước lại đồng lòng hướng về Thành cổ Quảng Trị với lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ. 

Nhân dịp này, đại diện Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội đã trao tặng 20 nhà “Ấm tình đồng đội”, trị giá mỗi nhà 50 triệu đồng cho đại diện Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị các tỉnh trên cả nước. Ngân hàng Vietcombank cũng trao 12 nhà “Ấm tình đồng đội”, trị giá mỗi mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng và Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã Quảng Trị.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác