Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Trường Sỹ quan Lục quân 2


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Trường Sỹ quan Lục quân 2 - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Trường Sỹ quan Lục quân 2 Ảnh: Duy Phương/VOV

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), sáng 20/11, tại tỉnh Đồng Nai, Trường Sỹ quan Lục quân 2 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì và khai giảng năm học mới 2021 – 2022. Trao huân chương cho Trường Sỹ quan Lục quân 2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: "Chủ động nghiên cứu, tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, từng bước tiếp cận mô hình “nhà trường thông minh”. Đội ngũ cán bộ do Trường Sỹ quan Lục quân 2 đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu xây dựng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội trong mọi tình huống. Thực sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, thực sự là người cán bộ vừa hồng, vừa chuyên".

Đến nay, Sỹ quan Lục quân 2 đã đào tạo hơn 73.000 cán bộ quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn của đất nước. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, trường cử hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên giúp các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác