Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang

(VOV5) - Tỉnh Hậu Giang cần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng 22/06, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp - Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Thường trực HĐND tỉnh cần phối hợp với các địa phương, ban, ngành liên quan tận dụng cơ hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng tỉnh Hậu Giang trở thành trung tâm phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang - ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: VOV

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết: “Mỗi đại biểu cần chủ động nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng; có những việc phải thể hiện rõ quan điểm, chính kiến và đề xuất, kiến nghị sâu sắc, ý nghĩa, giá trị thiết thực, mang lại hiệu quả nhất; Dám chịu trách nhiệm trước trước cử tri và Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, xứng đáng là đại biểu của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác