Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn chăm lo những người có công với nước

(VOV5) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến thăm, tặng quà gia đình Đại tá Lê Hiền Tài, thầy thuốc ưu tú, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân chuyến gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang, chiều 9/5, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến thăm, tặng quà gia đình Đại tá Lê Hiền Tài, thầy thuốc ưu tú, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn chăm lo những người có công với nước  - ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia thăm hỏi, tặng quà vợ cố Đại tá- Thầy thuốc ưu tú, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Hiền Tài 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự tri ân đối với gia đình có công với cách mạng, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn quan tâm, chăm lo đến các anh hùng, người có công, gia đình có công với cách mạng. Đó là truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, tặng quà cho vợ của cố Đại tá Lê Hiền Tài.

Đại tá Lê Hiền Tài tên thật là Lê Ngọc Ảnh, sinh ra và lớn lên tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng. Đại tá Lê Hiền Tài qua đời năm 2020, thọ 83 tuổi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác