Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp lãnh đạo và bộ trưởng ngoại giao các nước

(VOV5) - Lãnh đạo và Bộ trưởng ngoại giao các nước khẳng định coi trọng và tăng cường quan hệ với Việt Nam

Ngày 9/1, tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Reinsalu, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Michelle Muntefering; Thủ tướng Ralph Gonsalves của quốc đảo Saint Vincent và Grenadines.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp lãnh đạo và bộ trưởng ngoại giao các nước  - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Ảnh: BNG

Tại các cuộc gặp này, Lãnh đạo và Bộ trưởng ngoại giao các nước khẳng định coi trọng và tăng cường quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các nước với Việt Nam trên diễn đàn Liên hợp quốc; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà Việt Nam và các nước có thế mạnh.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Estonia, Hungary, Đức, quốc đảo Saint Vincent và Grenadines nhằm đóng góp tích cực vào các công tác của LHQ trong lĩnh vực hòa bình an ninh. Riêng đối với Estonia, Hungary, Đức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn tăng cường quan hệ thương mại - đầu tư nhất là các cơ hội khi Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) được thông qua.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác