Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(VOV5) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước 9 tháng qua, trong đó có tình hình phòng, chống dịch COVID-19. 

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, chiều 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại: Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; thành phố Vũng Tàu; các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại đây, trên cương vị là đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước 9 tháng qua, trong đó có tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Năm 2021, cả thế giới, trong đó có Việt Nam phải hứng chịu và đối phó với dịch COVID-19. Việt Nam đã có hơn 800 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 19 nghìn ca tử vong. Đến thời điểm này, Việt Nam cơ bản đã kiểm soát một phần đối với dịch COVID-19, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam có thể có thêm từ 40 đến 60 triệu liều vaccine để phấn đấu đến cuối năm 2021, khoảng 80% công dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/10/2021, bế mạc ngày 13/11/2021; chia theo hai đợt. Đợt một từ ngày 20/10 đến 3/11/2021 theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và điểm cầu tại Nhà Quốc hội; đợt hai từ ngày 8-13/11/2021 theo hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác