Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với Bắc Ninh, Bắc Giang về phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - Đây là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Sáng 24/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Đây là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19: Bắc Ninh hiện tại có hơn 500 ca mắc, Bắc Giang có gần 1000 ca mắc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với Bắc Ninh, Bắc Giang về phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Từ diễn biến tại Bắc Ninh, Bắc Giang cho thấy chúng ta phải phòng ngừa từ sớm, từ xa - Ảnh: VGP/Đình Nam

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng diễn biến tại Bắc Ninh, Bắc Giang cho thấy, chúng ta phải phòng ngừa từ sớm, từ xa. Nếu có thêm nhiều tỉnh có dịch bệnh trong khu công nghiệp mà không có khai báo y tế trước, không đánh giá được nguy cơ thì sẽ rất lúng túng. Từ đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, ban hành văn bản hướng dẫn yêu cầu tất cả người làm việc trong các khu công nghiệp tập trung và người làm việc trong các nhà máy phải thực hiện khai báo y tế.

Nhấn mạnh Bắc Ninh, Bắc Giang là hai tỉnh đầu tiên “thực chiến” phòng, chống dịch bệnh trong khu công nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị rằng nếu tất cả các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, các bộ, ngành chưa phù hợp với thực tiễn thì hai tỉnh cần linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các khu công nghiệp khác, cho các tỉnh khác.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với Bắc Ninh, Bắc Giang về phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn - Ảnh: Đình Nam

Về khó khăn trong thu hoạch nông sản ở vùng có dịch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh khác phải rất linh hoạt, tạo điều kiện cho người dân sản xuất, thu hoạch nông sản một cách thuận lợi và an toàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác