Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ tạo thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động lâu dài tại Việt Nam

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Chiều 17/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Nike Chris Helzer.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ tạo thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động lâu dài tại Việt Nam - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Chris Helzer, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại và quan hệ chính phủ của Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ. - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Nike mở rộng danh mục các nguyên liệu sử dụng tại Việt Nam, tăng tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực để có thể tham gia vào cá chuỗi cung ứng của Nike. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ luôn sẵn sàng tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi để Nike hoạt động lâu dài, bền vững tại Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus toàn cầu Timothy F. Geithner, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ giai đoạn (2009- 2013), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Quỹ tiếp tục đầu tư và mở rộng ra các lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam khuyến khích như hạ tầng, công nghệ cao, sản xuất vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam cam kết mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài nhất là trong lĩnh vực dịch vụ theo đúng lộ trình tại các Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương đã ký kết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác